Dự báo cơn bão số 12 còn tiếp tục mạnh thêm, sẽ ảnh hưởng đến nước ta và có thể gây mưa lớn diện rộng tại miền Trung. Dự đoán cơn bão này có diễn biến phức tạp.
 
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (31/10), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Tại cuộc họp khẩn nhằm đối phó với bão 12,  do Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt  bão TƯ tổ chức chiều tối qua (30/10), ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đây là đây là cơn bão có diễn biến phức tạp và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 2- 3 ngày tới.
 
"Đã là thời điểm cuối mùa nên bão số 12  không mạnh như hai cơn bão gần đây nhưng đường đi của bão còn diễn biến nhanh. Theo nhận định ban đầu, khu vực nguy hiểm là ở bắc vĩ tuyến 15. Đáng lo ngại khi vào đến khu vực nước ta bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa. Theo đó, nếu bão vào miền Bắc thì khả năng sẽ nhanh chóng suy yếu và mưa nhỏ, nhưng bão đi lệch hướng quét dọc vùng ven biển miền Trung sẽ gây mưa lớn hơn nhiều” - ông Tăng cho biết.
 
Nhận định về tình hình bão, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt  bão TƯ, Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ lo ngại, nếu bão thêm một lần nữa quét qua các địa phương vùng ven biển miền Trung sẽ gây mưa to dẫn đến lũ lụt lớn, bởi miền Trung đang mùa mưa lũ. Nhằm đối phó với bão, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với cơ quan địa phương, đặc biệt các tỉnh có tàu hoạt động ở Trường Sa về nơi trú ẩn.
Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết đã thông báo về bão số 12  tới 22 nghìn phương tiện đang hoạt động trên biển Đông. Theo báo cáo, hiện khu vực bắc  biển Đông còn nhiều phương tiện  đang hoạt động chủ yếu là tàu đánh cá của Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình định
 
Theo Dân trí