Tổ chức Y tế thế giới WHO bày tỏ quan ngại về sự gia tăng tốc độ lây lan của dịch COVID-19 do những người trong độ tuổi 20, 30 và 40 gây ra, đa phần những người này không có triệu chứng, không biết mình bị mắc bệnh và đang gây nguy hiểm cho nhóm những người có nguy cơ cao.

Chuyên gia dịch tễ học của WHO Maria Van Kerkhove phát biểu tại một cuộc họp: "Chúng tôi đang tiếp nhận ngày càng nhiều người trẻ phải điều trị tích cực. Người trẻ đang chết dần vì virus này".

leftcenterrightdel
  Sự gia tăng tốc độ lây lan của dịch COVID-19 do những người trong độ tuổi 20, 30 và 40 gây ra.

Tính đến 6h hôm nay (19/8), theo Worldometers, thế giới ghi nhận 22.276.967 ca nhiễm COVID-19, 782.975 ca tử vong và 15.023.580 ca khỏi bệnh.

Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với 5.652.475 ca nhiễm, 174.933 ca tử vong.

Brazil ghi nhận 3.411.872 ca nhiễm và110.019 ca tử vong. Mexico ghi nhận 525.733  và 57.023 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận 2.766.626 ca nhiễm và 53.023 ca tử vong.

Châu Mỹ ghi nhận 12.055.238 ca nhiễm COVID-19 và 429.135 ca tử vong. Châu Âu ghi nhận 3.223.010 ca nhiễm và 203.716 ca tử vong. Châu Á có 5.831.417 ca nhiễm và 123.295 ca tử vong. Châu phi có 1.140.286 ca nhiễm và 26.350 ca tử vong.

Ngày 18/8, Philippines ghi nhận 4.836 ca nhiễm COVID-19 mới. Tổng số ca nhiễm COVID-19 là 169.213, trong đó có 2.687 trường hợp tử vong.

Tại Indonesia ghi nhận thêm 1.673 ca nhiễm mới và 70 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt 143.043 và 6.277.

Ngày 18/8, Hàn Quốc ghi nhận 246 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 15.761 người.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận thêm 4.748 ca nhiễm mới và 132 người tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong do virus SARS-CoV-2 lên nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt 932.493 ca và 15.872 ca.

Anh ghi nhận hơn 320.286 ca nhiễm COVID-19  và 41.381 ca tử vong. 

Brazil đã cho phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên người loại vaccine phòng COVID-19 tiềm năng. Đây là loại vaccine tiềm năng thứ 4 được cho phép thử nghiệm trên người tại Brazil.

6h ngày 19/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, số người nhiễm virus corona tại nước ta vẫn là 989.
heo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thời điểm hiện tại có 81.585 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.
Trong đó, 3.350 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 22.360 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 55.875 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 
Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 525/989 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Trong số các bệnh nhân còn lại, 35 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 35 bệnh nhân âm tính lần 2 và 30 ca âm tính lần 3 với nCoV. Cả nước có 26 bệnh nhân tử vong.

 


Huân Thu