Theo Đài BBC, khi đưa ra ước lượng thời gian này, ông Tedros có so sánh với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, một dịch bệnh cũng đã phải mất hai năm để vượt qua.

Tuy nhiên, ông nói thêm các tiến bộ công nghệ hiện nay có thể giúp nhân loại chặn đứng virus corona "trong khoảng thời gian ngắn hơn" mặc dù đúng là càng nhiều kết nối, virus càng có cơ hội lây lan nhiều hơn.

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc WHO Tedros. Ảnh: REUTERS

Theo Worldometers, thế giới ghi nhận 23.070.947 ca nhiễm COVID-19 và 801.545 ca tử vong và 15.674.495 ca bình phục.

Mỹ ghi nhận 5.791.749 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 48.557 ca và 179.046 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.727 ca so với một ngày trước đó.

Tại Brazil, ghi nhận 3.532.330 ca nhiễm 113.358 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận thêm 69.039 ca nhiễm và 953 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 2.973.368 và 55.928.

Nga ghi nhận 946.976 ca nhiễm và 16.189 ca tử vong. Theo giới chức Nga, họ có khả năng sản xuất tới 500 triệu liều vaccine Sputnik V trong 12 tháng tới.

Tại Nam Phi ghi nhận 603.338 ca nhiễm và 12.843 ca tử vong, tăng lần lượt 3.398 và 225 ca. Philippines ghi nhận .365 ca nhiễm và 2.940 ca tử vong, tăng lần lượt 4.786 và 59 ca.

Indonesia ghi nhận 147.211 ca nhiễm và 6.500 người ca tử vong. Singapore ghi nhận 56.216 người nhiễm và 27 người chết do COVID-19.

6h sáng 22/8 Bộ Y tế cho biết, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, các ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương được kiểm soát.

Hiện nay, cả nước có tổng cộng 667 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay ghi nhận 527 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 104.793, trong đó, 2.195 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 32.168 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN438 tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2; BN738 tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang. Như vậy, đến thời điểm này có 547 bệnh nhân/1009 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Tính đến sáng 22/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 41 ca âm tính lần 1; 62 ca âm tính lần 2 và 27 ca âm tính lần 3; 25 ca tử vong.

Bộ Y tế đánh giá, đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

 

Huân Thu (t/h)