Hôm thứ Hai, 20/1, giới chức cho biết trong cuối tuần qua số bệnh nhân viêm phổi có liên quan đến loại đã tăng thêm 136 người, nâng tổng số bệnh nhân lên 198 người.

Cũng theo giới chức, đã có thêm 1 bệnh nhân tử vong, đưa số người tử vong lên 3 người. 9 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, 2 người ở Bắc Kinh và 1 người ở thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông ở phía Nam cũng được xác nhận nhiễm loại vi-rút này. Tin tức cho biết 3 người này đều từng tới Vũ Hán.

leftcenterrightdel
Ở Trung Quốc hiện đang diễn ra cuộc di chuyển khổng lồ về quê ăn Tết của hàng tỉ người; và điều này đang gây nhiều nguy cơ về khả năng lây lan dịch bệnh. 

Đây là lần đầu tiên các nhà chức trách Trung Quốc công bố xác nhận có các ca nhiễm bên ngoài Vũ Hán.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đang hối thúc các chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và thông báo ngay lập tức khi xác nhận được bất kỳ ca nhiễm mới nào.

Ở Trung Quốc hiện đang diễn ra cuộc di chuyển khổng lồ về quê ăn Tết của hàng tỉ người; và điều này đang gây nhiều nguy cơ về khả năng lây lan dịch bệnh.

PV (tổng hợp)