Ngày 6/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, một ngày trước đó, Quân ủy Trung ương Triều Tiên đã nhận được báo cáo về việc khắc phục tàu khu trục bị hư hỏng do sự cố trong quá trình hạ thủy ngày 21/5.

Theo tin, con tàu đã được đưa trở lại trạng thái thẳng đứng, hạ thủy an toàn và đang neo đậu trong cảng Chongjin.

Tiếp theo, khu trục hạm sẽ tiếp tục được kiểm tra toàn bộ thân tàu tại ụ tàu khô của Xưởng đóng tàu Rajin trong thời gian từ 7 -10 ngày.

Trước đó, từ các hình ảnh vệ tinh, Quân đội Hàn Quốc, cho biết, tàu khu trục bị sự cố khi hạ thủy trước đó của Triều Tiên đã được đưa trở lại trạng thái thẳng đứng ngày 2/6.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh hiện trường ngày 22/5, một ngày sau khi tàu khu trục thứ hai của Triều Tiên gặp sự cố khi hạ thủy. Nguồn: AirbusSpace.
leftcenterrightdel
 Hình ảnh vệ tinh ngày 26/5 cho thấy rất nhiều phương tiện được huy động để đưa con tàu trở lại vị trí thẳng đứng. Nguồn: CSIS/MAXAR.

Ngày 21/5, tại thành phố cảng Chongjin, Triều Tiên đã tiến hành hạ thủy tàu khu trục thế hệ mới 5.000 tấn thứ hai.

Tuy nhiên, việc hạ thủy, bằng kỹ thuật hạ thủy từ bên hông, đối với tàu khu trục 5.000 tấn thứ hai của Triều Tiên đã không thành công.

Các hình ảnh cho thấy, con tàu đã trượt xuống không đều, trong đó, phần đuôi trượt xuống trước và bị lật nghiêng, trong khi mũi tàu mắc kẹt trên bờ.

Sự cố khiến mạn phải thân tàu bị trầy xước.

leftcenterrightdel
 Con tàu trở lại vị trí thẳng đứng ngày 2/6. Nguồn: AirbusSpace.
leftcenterrightdel
 Con tàu được hạ thủy an toàn chiều ngày 5/6. Nguồn: Planet.

Theo dõi diễn biến sự vụ tại hiện trường, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng, đây không chỉ là sự cố nghiêm trọng mà còn là hành vi phạm tội xuất phát từ sự cẩu thả, vô trách nhiệm và hành vi này là “không thể dung thứ”.

Ông Kim yêu cầu việc sửa chữa con tàu phải hoàn thành trước Phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương khóa 8 đảng Lao  động Triều Tiên, sẽ diễn ra vào tháng 6.

Quân ủy Trung ương Triều Tiên đã chỉ thị phải làm rõ nguyên nhân gốc rễ vụ tai nạn, để không được phép tái diễn vụ việc tương tự; đồng thời xác định những người chịu trách nhiệm.

Ngay sau sự cố, nhiều quan chức liên quan đã bị thẩm vấn, bắt giữ để phục vụ hoạt động điều tra.

Văn Phong/KCNA, Yonhap