Ngày 23/7, Thủ tướng Ishiba Shigeru đã có cuộc họp kéo dài khoảng 80 phút với các cựu Thủ tướng Aso Taro, Suga Yoshihide và Kishida Fumio, đều là thành viên đảng LDP.
Sau cuộc họp, Thủ tướng Ishiba cho biết các bên tham gia cuộc họp cùng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay và nhất trí rằng, không thể để xảy ra chia rẽ nội bộ đảng.
Ông Ishiba nói rằng, cuộc họp không đề cập đến việc ông từ chức.
Người đứng đầu Nội các Nhật Bản cũng mạnh mẽ bác bỏ tin tức truyền thông nói ông sẽ rút lui vị trí Thủ tướng.
Thủ tướng Ishiba khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm để xử lý các vấn đề chính sách cấp bách, bao gồm các động thái tiếp theo sau thỏa thuận thuế quan với Mỹ.
Trong khi đó, một số thành viên LDP vẫn tiếp tục kêu gọi Thủ tướng Ishiba từ chức và cải tổ bộ máy lãnh đạo đảng.
    |
 |
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru một lần nữa khẳng định, ông sẽ vẫn tại nhiệm. Ảnh: NHK. |
Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 20/7, liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Komeito đã mất thế đa số tại Thượng viện.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của mình, LDP rơi vào tình trạng phải lãnh đạo một liên minh không có đa số ghế ở cả 2 viện Quốc hội.
Diễn biến khiến một số thành viên trong nội bộ đảng LDP kêu gọi ông Ishiba từ chức.
Phát biểu trên truyền hình ngày 21/7, Thủ tướng Ishiba cho biết, ông sẽ tiếp tục tại vị mà không từ chức.
Ông Ishiba nói rằng, LDP vẫn có trách nhiệm với tư cách là đảng có nhiều ghế nhất tại Thượng viện, trong việc tìm kiếm bước đột phá trong các vấn đề như: dân số sụt giảm, an ninh quốc gia, hồi sinh các vùng miền và phòng chống thảm họa.
Với việc mất thế đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện, có thể dự báo trước những khó khăn đối với Chính phủ của Thủ tướng Ishiba trong việc thông qua các chính sách quan trọng của đất nước.
Trả lời báo chí trước đó vào khuya 20/7, Tổng Thư ký LDP Moriyama Hiroshi cho rằng, xét đến tình hình quốc tế, các biện pháp thuế quan của Mỹ và tình hình kinh tế liên quan, ông có thể khẳng định chắc chắn rằng, bây giờ là lúc không nên tạo ra khoảng trống chính trị của đất nước.