Vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, Mỹ ghi nhận trên 182.000 ca bệnh và 2.597 ca tử vong.

Cuối tuần này, Mỹ sẽ phân phối gần 3 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp phát triển được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp.

leftcenterrightdel
 Mvẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Ảnh: Getty Images

Tại Mexico, Chính phủ ký thỏa thuận với hãng dược phẩm CanSino Biologics của Trung Quốc mua 35 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19.

Mexico đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm và 111.000 ca tử vong. Brazil ghi nhận hơn 6,7 triệu ca nhiễm và 179.000 ca tử vong.

Trong 24h qua, Pháp có thêm 13.750 ca nhiễm, nâng tổng số lên 2,3 triệu ca mắc COVID-19 và 196 ca tử vong, nâng tổng số lên 56.940 ca tử vong.

Trong 24h qua, Đức có thêm 28.179 ca nhiễm và hơn 21.200 ca tử vong. Ngày 10/11, Ukraine có thêm 13.371 ca nhiễm và 266 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 858.714 và  14.470.

Tại khu vực Châu Á, Hàn Quốc có thêm 909 ca nhiễm mới. Ngày 11/12, Thủ đô Tokyo - Nhật Bản có thêm

Ngày 27/12 tới, Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu sẽ tiêm những liều vắc xin đầu tiên. Lô vaccine đầu tiên được hãng vận chuyển DHL chuyển tới Israel bằng đường hàng không này nằm trong hợp đồng mua 8 triệu liều vaccine mà Israel ký với Pfizer/BioNTech.

18h ngày 10/12, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca COVID-19 mới được cách ly ngay khi nhập cảnh, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước ta lên 1.385.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.225/1.385 bệnh nhân. Cả nước không còn bệnh nhân nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 20.743. Trong đó, 161 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 16.507 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 4.075 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 10 ca âm tính lần 1, 9 ca âm tính lần 2 và 4 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong đến nay là 35, gồm 31 người .

 

Lưu Ly