Mỹ ghi nhận hơn 5,87 triệu ca nhiễm và hơn 180.100 ca tử vong. Brazil ghi nhận 3,6 triệu ca nhiễm và hơn 114.744 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới với 3.105.185 ca nhiễm COVID-19 và 57.692 ca tử vong.

Tại Bắc Mỹ - số ca nhiễm ghi nhận cao nhất thế giới với gần 7 triệu ca, hơn 259.000 người tử vong. 

Tiếp theo là Châu Á với gần 6,3 triệu người nhiễm và hơn 130.000 ca tử vong. Xếp thứ 3, Nam Mỹ với 5,76 triệu ca nhiễm và hơn 189.000 ca tử vong do COVID-19. Tiếp đến là Châu Âu với hơn 3,35 ca nhiễm COVID-19 và hơn 205.000 ca.

leftcenterrightdel
Số ca nhiễm và ca tử vong trên thế giới vẫn ở mức "kỷ lục". Ảnh minh họa 

Châu Phi có hơn 1,19 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 27.800 người tử vong. Châu Đại Dương có hơn 27.100 ca nhiễm và hơn 500 ca tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi chính phủ các nước Châu Phi thúc đẩy mở cửa lại các trường học một cách an toàn và có các biện pháp để hạn chế thấp nhất sự lây lan của virus.

Ngày 23/8, Nga  thông báo dự kiến sản xuất từ 1,5-2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mỗi tháng vào cuối năm nay và tăng dần lên 6 triệu liều mỗi tháng. Trong tuần tới, Nga sẽ thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 do Viện Gameleya phát triển.

Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã cáo buộc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tìm cách gây trì trệ việc thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Trung Quốc đã bắt đầu đưa vaccine phòng COVID-19  thử nghiệm vào sử dụng nhằm tăng cường miễn dịch cho các nhóm có nguy cơ đặc biệt như các nhân viên y tế, những người làm việc trong ngành thực phẩm, giao thông và dịch vụ. 

6h ngày 24/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, Việt Nam hiện có 1016 bệnh nhân.

Hiện, Việt Nam có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 532 ca.

Theo thống kê, hiện có 70.620 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 1.992 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 18.776 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 568 bệnh nhân/1016 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 39 ca âm tính lần 1, 49 ca âm tính lần 2 và 28 ca âm tính lần 3.

 


Huân Thu