leftcenterrightdel
 Cựu Thủ tướng Thái La Yingluck Shinawatra tại thủ đô Bangkok ngày 22/1/2015. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết một Bộ trưởng của Anh đã thông báo với giới chức Thái Lan về việc bà Yingluck ở London từ tháng 9/2017. Ông cho biết Chính phủ Thái Lan đang đánh giá tình hình trước khi đưa ra quyết định về việc có hay không yêu cầu Anh dẫn độ bà Yingluck về nước thụ án tù. 

Trước đó, ngày 27/9/2017, Tòa án Tối cao Thái Lan đã kết án vắng mặt bà Yingluck, với mức án 5 năm tù giam do sao nhãng quản lý chương trình trợ giá gạo. Bà Yingluck đã không xuất hiện tại các phiên xét xử cuối cùng. Ngay sau đó, có thông tin bà đã bỏ trốn. 

Cảnh sát Thái Lan hồi tháng 9 năm ngoái đã công bố các bằng chứng liên quan việc cựu Thủ tướng Yingluck trốn khỏi đất nước. Các trợ lý của bà Yingluck cũng cho biết bà đã rời khỏi Thái Lan. Nhà chức trách Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ cựu quan chức này.

TTXVN/Báo Tin tức