Tính đến 6h hôm nay (20/8), theo Worldometers, thế giới ghi nhận 22.547.652 ca nhiễm COVID-19, 789.739 ca tử vong và 15.280.567 bệnh nhân bình phục.

Bắc Mỹ có 6.715.140 ca nhiễm, Nam Mỹ: 5.478.853 ca nhiễm. Mỹ ghi nhận 5.695.551 người nhiễm và 176.181 ca tử vong. Châu Á ghi nhận 5.927.991 ca nhiễm và 124.920 ca tử vong. Châu Âu là 3.247.396 ca. Châu Phi: 1.100.000 ca và Châu Đại Dương: 26.251 ca nhiễm.

Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận 2.835.822 ca nhiễm và 53.994 ca tử vong do COVID-19. Ngày 18/8, Ấn Độ đã xét nghiệm cho 31.742.782 lượt. Iran ghi nhận 350.279 ca nhiễm, trên 20.000 ca tử vong. Saudi Arabia có 302.686 ca nhiễm và 3.506 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kiểm tra sàng lọc hành khách tại sân bay Suvarnabhumi. Nguồn: Bangkokpost

Qua 86 ngày, Thái Lan không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào, tuy nhiên, ngày 19/8, nước này phát hiện 2 ca nhiễm đầu tiên. Hiện, Thái Lan có 58 ca tử vong.

2 bệnh nhân này đã được nhập viện và những người tiếp xúc gần sẽ được xét nghiệm. Theo các nghiên cứu thì virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong cơ thể từ 2 tới 3 tháng sau khi bệnh nhân bị mắc bệnh. Giới chức y tế Thái Lan cũng khẳng định, đây không phải là đợt dịch COVID-19 thứ hai tại nước này.

Tại Philippines, ghi nhận 173.774 ca nhiễm COVID-19  và 2.795 ca tử vong. Indonesia ghi nhận 144.945 ca nhiễm và 6.346 ca tử vong. Trong 24 qua, Trung Quốc ghi nhận 17 ca nhiễm mới. Hiện, nước này có 84.888 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong, 79.685 bệnh nhân đã xuất viện.

Ngày 19/8, tại Hàn Quốc, là ngày thứ 6 liên tiếp nước này có hơn 100 ca mắc mới và không có thêm ca tử vong nào. Nga ghi nhận 937.321 ca nhiễm và 15.989 ca tử vong. Tây Ban Nha có 384.270 ca nhiễm và 28.670 ca tử vong do COVID-19.

Tại Đức, ghi nhận 1.510 ca bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 226.914 ca. Tại Bỉ, thanh niên là đối tượng chủ yếu nhiễm COVID-19 nên số ca tử vong không cao.

Chuyên gia hàng đầu của Liên hợp quốc về quyền nhà ở Balakrishnan Rajagopal kêu gọi chính phủ các nước không được để người dân trở thành người vô gia cư trong, vì lý do họ bị mất việc làm và không trả được tiền thuê nhà cũng như tài sản thế chấp không có.

Tại Việt Nam, 6h sáng nay (20/8), theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có  83.644 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 1.887 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.294 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 60.981 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 533 bệnh nhân/994 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 33 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 36 ca, số ca âm tính lần 3 là 29 ca. Cả nước hiện có 25 bệnh nhân tử vong.

Huân Thu