Hơn 200 người đã thiệt mạng, khoảng 20 người khác bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế, sau khi sự cố sập mỏ xảy ra tại mỏ coltan ở Rubaya, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, ông Lumumba Kambere Muyisa, người phát ngôn của Tỉnh trưởng Bắc Kivu do lực lượng nổi dậy M23 kiểm soát cho biết.

Mỏ Rubaya nằm cách thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khoảng 60km về phía Tây Bắc, đã bị sập vào ngày 28/1. Tuy vậy, cho đến nay, con số thương vong chính thức vẫn chưa được công bố.

leftcenterrightdel
 Video được cho là hiện trường vụ lở đất. Nguồn: KTpressrwanda.

“Nạn nhân bao gồm các thợ mỏ, trẻ em và tiểu thương. Một số người đã được giải cứu nhưng bị thương nặng.”, ông Muyisa nói, cho biết, một khối lượng đất lớn đã sụp xuống khi các nạn nhân đang làm việc dưới hố sâu.

Cũng theo ông Muyisa, hiện đang giữa mùa mưa, đất đã no nước nên nguy cơ sạt lở tại các khu mỏ rất cao.

Ông Eraston Bahati Musanga, Tỉnh trưởng Bắc Kivu trong chính quyền do nhóm phiến quân M23 bổ nhiệm, nói, một số thi thể đã được tìm thấy, tuy nhiên không đưa ra con số cụ thể về số nạn nhân thương vong.

leftcenterrightdel
 Hiện trường mỏ coltan ở Rubaya, miền Đông CHDC Congo. Nguồn: JasADRxquisites.

Một trợ ký của ông Musanga tiết lộ, số người chết lên tới hơn 200 trường hợp.

Nói với truyền thông, ông Franck Bolingo, một thợ mỏ địa phương cho biết, còn nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong các đường hầm chằng chịt dưới lòng đất.

Một video được truyền thông địa phương chia sẻ trên mạng xã hội thông tin nói rằng, một sườn đồi đã sụp xuống chôn vùi những người khai thác bên dưới.

leftcenterrightdel
 Hiện trường một khu mỏ coltan ở Rubaya. Nguồn: Aljazeera.

Năm 2023, CHDC Congo sản xuất khoảng 40% lượng coltan của thế giới, trong đó riêng các mỏ ở Rubaya đã đóng góp hơn 15% nguồn cung tantalum toàn cầu, một kim loại chịu nhiệt cao, không bị ăn mòn bởi hầu hết các axit, được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng, bao gồm sản xuất điện thoại di động, máy tính, linh kiện hàng không vũ trụ,...

Mỏ Rubaya, nơi người dân địa phương khai thác thủ công để kiếm sống, đã nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân M23 từ tháng 5/2024, với sự hậu thuẫn của Rwanda.

leftcenterrightdel
 Tình huống sụp mỏ ngày 15/11/2025 ở Lualaba, CHDC Congo khiến 70 người thiệt mạng. Nguồn: Volcaholic.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, kể từ khi nắm quyền kiểm soát mỏ, phiến quân đã áp đặt thuế đối với hoạt động buôn bán và vận chuyển coltan, được cho là thu về ít nhất 800.000 đô la mỗi tháng.

M23 vốn có mục tiêu công khai là lật đổ chính phủ CHDC Congo, đã chiếm được thêm nhiều vùng đất giàu khoáng sản ở miền Đông đất nước trong một cuộc tấn công chớp nhoáng năm ngoái.

Mặc dù CHDC Congo sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, nhưng hơn 70% người dân nước này vẫn sống với mức thu nhập dưới 2,15 đô la mỗi ngày.

Văn Phong (theo Aljazeera)