Ngày 26/3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản, yêu cầu các địa phương trong tỉnh, phối hợp với ngành Y tế rà soát những người trên địa bàn tỉnh có đến tham gia sự kiện Sri Betaling, một lễ hội hồi giáo tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 28/2-1/3, lập danh sách để theo dõi.

Trước đó, ngày 25/3, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng đã có văn bản gửi các tỉnh, thành trong cả nước với nội dung tương tự.

leftcenterrightdel
 Hai trường hợp trú tại thông Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận được xác định dương tính với Covid-19. Ảnh: Thanhnien.

Theo xác minh của Bộ Công an, có 107 người Việt có tham dự sự kiện nêu trên, chủ yếu tại An Giang, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh,..

Tại Ninh Thuận bước đầu xác định có 6 người tham gia sự kiện này, trong đó 2 người (bệnh nhân 61 và 67), cùng trú tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, được xác định dương tính với Covid-19 vào các ngày 16/3 và 18/3.

Văn Nguyễn