Tính đến 22h ngày 27/8, theo Worldometers, thế giới ghi nhận 24.602.720 ca nhiễm COVID-19, 834.709 ca tử vong và 17.071.843 ca đã khỏi bệnh.

Trong 24h qua, Brazil ghi nhận 42.489 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 3.764.493, 118.726 ca tử vong và 2.947.250 trường hợp bình phục.

Tại Ấn Độ cũng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới tăng cao kỷ lục, với 76.826 ca. Đây là ngày thứ 23 liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận trên 60.000 ca mắc mới mỗi ngày. Ấn Độ ghi nhận tất cả 3.384.575 ca nhiễm, 61.694 trường hợp tử vong và 2.583.063 ca bình phục.

leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ. Nguồn: AFP/TTXVN

Mỹ Latinh và Caribbean ghi nhận 266.728 ca tử vong trong tổng số 6.959.939 ca nhiễm. Châu Âu ghi nhận 206.595 ca tử vong trên 3.480.900 ca nhiễm COVID-19. Châu Á có 92.239 ca tử vong và 4.804.150 ca bệnh. Trung Đông có hơn 35.333 ca tử vong; châu Phi hơn 28.600 ca tử vong và Châu Đại dương ghi nhận 611 ca tử vong.

Tại Peru, cứ 100.000 người dân có 85.3 người không qua khỏi đại dịch này. Tại Hàn Quốc, ghi nhận 441 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 18.706 ca.

Ngày 27/8, Indonesia ghi nhận 2.719 ca nhiễm COVID-19 và 120 ca tử vong. Năm 2021, Chính phủ Indonesia sẽ cung cấp vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho người dân.

24h qua, Philippines ghi nhận 3.249 ca nhiễm COVID-19 mới và 97 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 205.518 và 3.234.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tại châu Âu, nhiều nước đã siết chặt quy định đeo khẩu trang chống COVID-19. Tại Anh cũng kêu gọi sinh viên đeo khẩu trang khi trở lại trường học vào tuần tới.

Đức cũng áp đặt các quy định nghiêm ngặt về đeo khẩu trang phòng dịch và sẽ phạt 50 Euro (59 USD) nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hiện, Đức ghi nhận 240.565 ca nhiễm và 9.359 ca tử vong.

Tại Trung Đông, sau vụ nổ xảy ra tại Beirut, số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, nhất là tại các bệnh viện - nơi điều trị các ca bệnh trong vụ nổ. Điều lo ngại, nước này sẽ mất kiểm soát dịch COVID-19.

6h sáng 28/8, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới, số người nhiễm virus corona tại nước ta là 1.036.

Tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam có tổng cộng 688 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 548 ca.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 49 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 47 ca, số ca âm tính lần 3 là 31 ca.

Theo báo cáo của tiểu ban Điều trị, hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị có 12 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, chiếm (3,3%), trong đó số tiên lượng rất nặng là 9/12 trường hợp (2,5%), và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 3 trường hợp (0,8%). Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

 

 

 

Huân Thu