Mỹ vẫn dẫn đầu số ca nhiễm bệnh và tử vong toàn cầu do COVID-19, với 1.684.816 người mắc, 99.268 ca tử vong. Hiện tại, Mỹ đã ghi nhận 451.582 ca bình phục.

leftcenterrightdel
Mỹ ghi nhận 99.268 ca tử vong do COVID-19. (Nguồn: ABC News)

Tại Brazil, ghi nhận gần 350.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có hơn 22.000 người tử vong.

Tại Ấn Độ, ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục tăng. Ngày 24/5, ghi nhận 7.113 trường hợp nhiễm, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 138.536, trong đó có 3.868 trường hợp tử vong. Ấn Độ cũng ghi nhận 54.385 trường hợp nhiễm COVID-19 bình phục. Hiện, Ấn Độ đang xếp thứ 10 thế giới về số người nhiễm COVID-19.

Argentina đã ghi nhận 11.340 ca mắc COVID-19 , trong đó có 445 trường hợp tử vong.

Tại Nga, ghi nhận 335.882 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.388 người tử vong và 107.936 bệnh nhân bình phục. Nga là Quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 3 thế giới sau Mỹ, Brazil.

Ngày 24/5,  Italy ghi nhận thêm 531 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 229.858.

Trong vòng 24h qua, Italy ghi nhận 32.785 ca tử vong và có 140.479 người hồi phục, tổng số ca nhập viện với các triệu chứng hiện còn 8.613 (giảm 40 ca), trong đó số bệnh nhân đang điều trị tích cực là 553.

Tại Anh, hiện ghi nhận 257.154 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 36.675 người tử vong, cao thứ 5 thế giới về số người mắc bệnh và xếp thứ 2 toàn cầu về số người tử vong do COVID-19.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 1.141 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc lên tới 156.827 người, số ca tử vong ở Thổ Nhĩ Kỳ là 4.340 người với 32 ca mới được ghi nhận. Trong 24 giờ qua cũng đã có 1.092 bệnh nhân khỏi bệnh.

Tại Saudi Arabia, ghi nhận thêm 11 ca tử vong do COVID-19 và 2.399 ca mắc mới. Tính đến nay số trường hợp tử vong do COVID-19 ở Saudi Arabia là 390 người trong tổng số 72.560 ca nhiễm bệnh.

Tại Iran, ghi nhận thêm 2.180 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên tới 135.701 người, trong đó có 7.417 ca tử vong, tăng 58 ca.

Tại Qatar, ghi nhận 1.501 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 43.714 người, trong đó có 21 ca tử vong.

Ai Cập phát hiện thêm 752 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 17.265, trong đó có 764 người tử vong, tăng 29 ca trong 24h qua.

Tại Nam Phi, trong 24h qua ghi nhận thêm 1.218 ca nhiễm COVID-19 với 10 trường hợp tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh lên 21.343 ca, trong đó có 407 người tử vong.

Nam Phi đang bước sang ngày thứ 59 áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên quy mô toàn quốc nhằm giảm đà lây lan của dịch COVID-19

 Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 25/5, Việt Nam có 39 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có tổng cộng 185 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.412, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 58; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.523; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.831 người.

Đến thời điểm này có 267/325 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta.

 

 

Lưu Ly