Theo Worldometer, trong 24h qua, thế giới có hơn 519.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 10.600 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 61 triệu ca và 1,43 triệu ca tử vong. Trong 24h qua, Mỹ có thêm 96.000 ca nhiễm COVID-19  và 1.183 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Âu, Nga có thêm 25.487 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 26/11, nâng tổng số lên 2.187.990 ca và 524 ca tử vong, nâng tổng số lên 38.062 ca.

Ngày 26/11, Anh có thêm 696 ca tử vong, nâng tổng số lên 56.533 ca và 18.213 ca nhiễm, nâng tổng số lên 1.557.007 ca. Pháp cũng có thêm 381 ca tử vong, nâng tổng số lên 50.618 ca và thêm 16.282 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 2.170.097 ca. Hiện, Đức có thêm khoảng 21.576 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 1 triệu và 386 ca tử vong, nâng tổng số lên 15.767 người.

leftcenterrightdel
 Công chúa Sofia (ở giữa) chụp ảnh cùng các nhân viên khác của bệnh viện Sophiahemmet. Ảnh: IBL.

Tại Thụy Điển, Hoàng tử Carl Philip  và vợ là Công chúa Sofia  đang phải tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Hàn Quốc có thêm 583 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 32.318 ca.

Liên quan đến vắc xin ngừa COVID-19, WHO cảnh báo tin giả về COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, điều này có thể gây tổn hại cho các chương trình tiêm để chấm dứt dịch bệnh.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát tới nay, thế giới đã có 3 loại vắc xin ngừa COVID-19 được Mỹ và Liên minh Châu Âu EU xem xét để lưu hành trong tháng 12/2020 do các hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech, Moderna và AstraZeneca/Oxford bào chế.

Ngày 25/11, truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki cho biết, Tehran đang chuẩn bị nhận khoảng 42 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 thông qua một số kênh khác nhau.

Chính phủ Panama thông báo đã ký thỏa thuận với các hãng dược Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức để mua tổng cộng 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Trước đó, Chính phủ Panama cũng đã thông qua việc phân bổ 4,3 triệu USD để mua 1,09 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 do hãng dược AstraZenaca và Đại học Oxford của Anh bào chế.


Huân Thu