leftcenterrightdel
 Toàn cảnh một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Dự thảo nghị quyết được thông qua với 148 phiếu thuận, 2 phiếu chống và không có phiếu trắng. Mỹ và Israel là hai nước duy nhất bỏ phiếu phản đối.

Giải thích lập trường trước cuộc bỏ phiếu, đại diện Mỹ phản đối đoạn 42 của tuyên bố, trong đó kêu gọi các quốc gia không áp dụng các biện pháp đơn phương về kinh tế, tài chính hoặc thương mại trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, vì cho rằng các biện pháp này có thể cản trở phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Phía Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt là "công cụ quan trọng và hợp pháp" trong chính sách đối ngoại và bảo đảm an ninh quốc gia. Washington cũng phản đối các nội dung kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế và các nước tài trợ cung cấp nguồn tài chính ưu đãi không làm gia tăng nợ, cũng như thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển.

Ngoài ra, Mỹ bày tỏ không đồng tình với các nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu và việc lồng ghép các khái niệm về bình đẳng giới và khuôn khổ chính sách có tính đến sự khác biệt về giới trong văn kiện, cho rằng đây không phải là những nội dung phù hợp đối với một văn bản về quy hoạch đô thị và nhà ở.

Về phần mình, Israel cho biết không thể ủng hộ một số nội dung mà nước này cho là mang tính chính trị. Đại diện Israel phản đối đoạn 7 của tuyên bố, trong đó đề cập việc cần dành sự quan tâm đặc biệt tới các quốc gia đang xảy ra xung đột, các quốc gia và vùng lãnh thổ dưới sự chiếm đóng của nước ngoài, các nước hậu xung đột cũng như những quốc gia chịu ảnh hưởng của thiên tai và thảm họa do con người gây ra.

Theo TTXVN