Ngày 19/4, giờ địa phương, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba, Alina Balseiro, cho biết, trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội trước đó cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2 với số phiếu bầu đạt 97,66% đại biểu có mặt.

Có 462 trên tổng số 470 đại biểu Quốc hội Cuba khóa X có mặt trong cuộc bỏ phiếu.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tái đặc cử nhiệm kỳ 2. Ảnh: PrensaLatina.

Ngày 26/3, Cuba tiến hành cuộc tổng tuyển cử quốc gia bầu ra Quốc hội khóa X với 470 đại biểu.

Ông Diaz-Canel, 62 tuổi, bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018, kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro.

Trong phiên họp toàn thể, Quốc hội Cuba cũng đã bầu ông Salvador Valdés giữ chức Phó Chủ tịch nước với tỉ lệ phiếu bầu đạt 93,4% đại biểu có mặt.

leftcenterrightdel
 Ông Manuel Marrero được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ 2. Ảnh: PrensaLatina.

Cùng ngày, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Quốc hội Cuba khóa X đã phê chuẩn bổ nhiệm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Thư ký và các thành viên khác của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó ông Manuel Marrero được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thủ tướng.

Văn Phong /PrensaLatina