Nhận sự ủy quyền của chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Ủy ban châu Âu (EC) mua trước các loại vaccine có tiềm năng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19  với số tiền 2,4 tỉ Euro (khoảng 2,7 tỉ USD).

EU lên kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh cho những người dễ bị tổn thương nhất, giúp giảm số liều cần khẩn cấp và thanh toán tiền trước. Theo kế hoạch trên, EU sẽ mua hoặc cam kết mua các loại vaccine tiềm năng trước khi nó được bào chế, bất chấp khả năng thất bại trong thử nghiệm lâm sàng. EU sẽ không mua các vaccine được sản xuất tại Mỹ, do lo ngại nguy cơ trì hoãn việc cung cấp cho Châu Âu.

leftcenterrightdel
 

Tính đến 7h ngày 14/6, thế giới đã có 7.853.937 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó đã có 431.715 người tử vong, gần 300.000 ca nguy kịch.

Brazil có tổng cộng 850.796 ca mắc Covid-19, trong đó 42.720 ca tử vong.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/6, Bộ Y tế liên bang Đức công bố nước này cùng với Pháp, Italy và Hà Lan đã ký hợp đồng đầu tiên với công ty dược phẩm AstraZeneca, nhằm cung cấp ít nhất 300 triệu liều vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 cho các nước thành viên EU. Đơn đặt hàng với công ty dược phẩm AstraZeneca lên tới 400 triệu liều vaccine và trong trường hợp thuận lợi sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Truyền thông Đức dẫn lời Bộ Y tế Liên bang Jens Spahn cho biết: “Nhiều quốc gia trên thế giới đã bảo đảm có vaccine nhưng châu Âu vẫn chưa có”. Theo ông, sự phối hợp và các hành động nhanh chóng của nhóm các quốc gia thành viên sẽ đem lại lợi ích cho công dân EU trong cuộc khủng hoảng.

Tại Italy, hôm qua (13/6), nước này ghi nhận thêm 346 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 236.651 trường hợp, 34.301 trường hợp tử vong; Có 174.865 ca đã hồi phục, hiện tại còn 27.485 người phải nhập viện.

Tại Ai Cập, ngày 13/6 đã ghi nhận thêm 1.677 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 42.980 người; 62 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.484 người; 11.529 người khỏi bệnh.

Theo quy định được áp dụng từ ngày 14/6 cho đến hết tháng này, các cửa hàng được phép mở cửa đến 18h hàng ngày, trong khi các phương tiện vận tải công cộng hoạt động đến 20h.

Tính đến 17h ngày 13/6, Algeria ghi nhận 10.810 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 760 người tử vong.

 Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 14/6 Việt Nam có 59 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có tổng cộng 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.271, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 189; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.138; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 944

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 1 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca

 

 

Lưu Ly