Ngày 10/5, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ấn Độ và Pakistan đã thỏa thuận ngừng bắn. “Sau một đêm dài thương lượng với trung gian của Mỹ, tôi rất vui mừng thông báo Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức”.
Cùng ngày trên trang cá nhân, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan, Ishaq Dar, xác nhận, nước này và Ấn Độ đã đồng ý ngừng bắn và thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận này là kết quả của các thương lượng giữa bản thân ông cùng Phó Tổng thống JD Vance với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đồng cấp Pakistan Shehbaz Sharif.
Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, Chính phủ Ấn Độ cho biết, hai bên sẽ ngừng các hoạt động bắn phá và hành động quân sự trên bộ, trên không và trên biển từ 17h chiều ngày 10/5.
”Các chỉ huy chiến dịch quân sự (DGMO) của Ấn Độ và Pakistan đã liên lạc lúc 15h35’. Hai bên đã nhất trí sẽ ngừng mọi hoạt động bắn phá và hành động quân sự trên bộ, trên không và trên biển từ 17h chiều nay.”, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri thông tin.
    |
 |
Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa 2 nước những ngày qua đã gây thiệt hại cho khu vực dân cư. Ảnh: Detik. |
Trước đó, lực lượng vũ trang Ấn Độ vẫn trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh có báo cáo rằng, Quân đội Pakistan đang di chuyển lực lượng tới các khu vực tiền phương.
Hai nước láng giềng Nam Á có vũ khí hạt nhân đã leo thang các hoạt động quân sự sau khi rạng sáng ngày 7/5, Quân đội Ấn Độ đã tấn công các mục tiêu “cơ sở hạ tầng khủng bố” tại 9 địa điểm ở Pakistan, bao gồm phần lãnh thổ Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát- “nơi các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Ấn Độ đã được lên kế hoạch và chỉ đạo”.
Cuộc không kích trong khuôn khổ “Chiến dịch Sindoor”, diễn ra hai tuần sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào khách du lịch tại thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam, thuộc lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 người thiệt mạng, mà New Delhi cáo buộc Pakistan đứng đằng sau.
Ngày 10/5, phát biểu trên truyền hình nhà nước, một phát ngôn viên của quân đội Pakistan cho biết, Quân đội Ấn Độ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa không đối đất nhằm vào 3 căn cứ quân sự của nước này, tuy nhiên không ghi nhận thiệt hại nào.
    |
 |
Các vụ tấn công “ăn miếng trả miếng” trong 4 ngày giữa 2 nước khiến tổng cộng khoảng 60 thường dân thiệt mạng. Ảnh: Detik. |
Theo phát ngôn viên này, các căn cứ bị nhắm mục tiêu nằm tại thành phố Rawalpindi gần thủ đô Islamabad và một số địa điểm khác, nhưng phần lớn tên lửa đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không.
Cơ quan Quan hệ công chúng của Quân đội Pakistan (ISPR) cho biết, một chiến dịch phản công mang tên “Chiến dịch Banyan Marsus” nhằm vào Ấn Độ đã được phát động.
Sáng 10/5, Quân đội Ấn Độ nói rằng, Pakistan đã phóng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào 3 căn cứ không quân của nước này.
Theo New Delhi, tổng cộng khoảng hơn 300 UAV từ phía Pakistan đã tấn công nước này trong 2 ngày 8 và 9/5.
Quân đội Pakistan nói, đã sử dụng tên lửa tầm trung Fateh để tấn công một cơ sở lưu trữ tên lửa và căn cứ không quân của Ấn Độ tại các thành phố Pathankot và Udhampur.
Theo thông tin chính thức của hai phía, các vụ tấn công “ăn miếng trả miếng” trong 4 ngày vừa qua khiến tổng cộng khoảng 60 thường dân thiệt mạng.