leftcenterrightdel
 Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 2/8. Ảnh: AFP/TTXVN

ICC đưa ra tuyên bố trên sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington cân nhắc tiến hành một số biện pháp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm chống lại ICC.

Trong tuyên bố, ICC khẳng định tòa án đặt trụ sở tại La Haye (Hà Lan) này đã nhận được "sự hợp tác và ủng hộ" từ 123 nước thành viên cũng như nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và xã hội dân sự khác.

Trước đó, ngày 10/9, ông Bolton đe dọa Mỹ sẽ cấm các thẩm phán của ICC nhập cảnh nước này, thậm chí truy tố và phong tỏa tài khoản đối với các thẩm phán ICC nếu tòa án này theo đuổi truy tố các công dân Mỹ về tội ác chiến tranh tại Afghanistan.

Ông Bolton cho rằng ICC "đã tấn công vào chủ quyền của Mỹ", theo đó Washington sẽ không giúp đỡ hay hợp tác với ICC và sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ cũng như các đồng minh.

TTXVN