Hôm 12/12, các quan chức ở Sri Lanka đã tiết lộ một viên sapphire xanh corundum được mô tả là ‘khổng lồ’, có khối lượng 310 kg, được tuyên bố là viên đá lam ngọc lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia đá quý địa phương nói, đây là một trong những viên đá quý hiếm nhất từng được tìm thấy về kích thước.

Với kích thước cũng như vẻ đẹp của nó, khối đá quý được mệnh danh là "Nữ hoàng châu Á".

leftcenterrightdel
Khối sapphire xanh 'Nữ hoàng châu Á' được tuyên bố là lớn nhất thế giới từng được tìm thấy. Ảnh AFP. 

Khối sapphire được tìm thấy ba tháng trước trong một mỏ đá quý ở Ratnapura và được trưng bày tại nhà của một trong những chủ mỏ đá quý ở Horana, huyện Kalutara, tỉnh Western, Sri Lanka, cách thủ đô Colombo 45 km về phía nam.

Ratnapura được mệnh danh là ‘thủ đô đá quý’ của quốc gia Nam Á, là một trong những nước xuất khẩu ngọc bích và các loại đá quý khác hàng đầu.

Văn Phong/DS