(BVPL) - Tại Mauritania, Tây Phi, những cô gái muốn được lên xe hoa sẽ bị mẹ ép ăn cho thật béo. Thậm chí, nếu các cô gái từ chối việc “vỗ béo” họ sẽ bị mẹ dùng chiếc nẹp kẹp chặt vào tay.

 
 
Ngoài ra, trung tâm “vỗ béo” cho các bé gái mới lớn cũng được xem là nơi các bà mẹ gửi gắm. Những người quản lý ở đây sẽ đưa ra khẩu phần ăn hàng ngày cho những cô gái này. Nhiều bé gái 7 tuổi cũng đã bị bắt vào đây để tham gia khóa học “ăn cho béo”.
 
Trong trường hợp các cô gái trong trung tâm không chịu ăn, người quản lý sẽ dùng một chiếc nẹp, kẹp chặt vào tay và ép ăn cho bằng hết đồ ăn. Nếu những cô gái này nôn ói ra, họ sẽ bị người quản lý ăn chính đồ ăn đó.
 
Mặc dù quan niệm về việc này đang bị nhiều người dân nước này lên án song tình trạng này hiện vẫn còn tiếp diễn.
 
Theo Tiền Phong/Odd
.