Búp bê tình dục được tạo ra để thỏa mãn nhu cầu tình dục của những kẻ cô đơn nhưng đôi khi người ta lại sử dụng chúng vào những mục đích khác.

 

Dùng làm phao bơi

 

 

Cảnh sát Australia và đội cứu hộ đã được gọi tới trợ giúp khi một chàng trai và một cô gái, cả 2 đều 19 tuổi, quyết định sử dụng những con búp bê tình dục để bơi trên một con sông chảy siết. Cô gái để tuột mất con búp bê khỏi tay và mắc vào một cành cây cho tới khi những nhân viên cứu hộ tới giải cứu. Từ vụ việc trên, cảnh sát đã phải đưa ra cảnh báo rằng, đồ chơi tình dục không "được coi là là một loại phao".

 

Dùng làm áo mưa

 

 

Họa sĩ Sander Reijgers, người Hàn Lan đã "tái chế" những con búp bê tình dục thành những chiếc áo mưa.

 

Dùng để phòng bệnh giang mai

 

 

Trong suốt Thế chiến II, binh lính Đức quốc xã của Hitler thường mắc các bệnh qua đường tình dục, đặc biệt là bệnh giang mai từ những gái mại dâm Pháp mà họ thường qua lại. Đây là lý do tại sao Hitler phê chuẩn "Dự án Borghild" vào năm 1940, một nhiệm vụ lấy cảm hứng từ Heinrich Himmler, người đầu tiên cảnh báo Hitler về vấn đề giang mai.

Những con búp bê bơm hơi, tóc vàng, mắt xanh và có thể nhét trong ba lô của người lính. Thật không may, những người lính này lại từ chối mang theo chúng vì sợ rằng những con búp bê sẽ bị phát hiện nếu họ bị kẻ thù bắt được.

 

Dùng làm diễn viên

 

 

Trong bộ phim Lars And The Real Girl, một chàng trai trẻ bị ảo giác đã bắt đầu mối quan hệ độc đáo với một con búp bê mà anh ta mua được trên mạng. Đối với anh chàng, con búp bê có tên Bianca giống như một cô bạn gái. Bất kể là ăn tối, đi chơi hay tới nhà thờ anh cũng mang Bianca theo. Gia đình anh và những người dân trong thị trấn đành phải tập làm quen với sự xuất hiện của Bianca.

 

Là một phần của lễ kỷ niệm "Ngày Đàn ông Quốc gia"

 

 

Người dân Luthuania kỷ niệm "Ngày Đàn ông Quốc gia" bằng cách tổ chức một cuộc thi bơi, nơi những con búp bê được sử dụng như những chiếc bè mảng. 200 người đàn ông đã tham gia vào sự kiện này nhưng chỉ có khoảng 20 người được chọn để thi đấu.

 

Dùng làm bạn đồng hành

 

 

Để được đi vào làn đường carpool lane (làn đường dành riêng cho xe chở từ 2 người trở lên) trên đường cao tốc tại Mỹ, không ít người đã dùng búp bê tình dục để giả làm hành khách thứ hai của họ. Con búp bê trong bức ảnh trên đang "ngủ gật" trên ghế hành khách của một người đàn ông ở Seattle khi ông ta lái xe đi làm. Ông ta đã cảnh sát giao thông phát hiện và phạt tiền vì vi phạm làn đường quy định.

 

Sầm Hoa (Theo Oddee)

Vietnamnet