Hôm 18/4, Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) đã phản ứng với một tình huống khá hi hữu.

Một đứa trẻ mới biết đi đã xâm nhập vào khuôn viên Nhà Trắng bằng cách bò qua song sắt hàng rào vốn khá thưa, khiến hệ thống cảnh báo an ninh kích hoạt và các nhân viên USSS lập tức phản ứng.

Giám đốc truyền thông của USSS, Anthony Guglielmi, cho biết, đứa trẻ đã bò qua hàng rào ở phía Bắc của Nhà Trắng.

leftcenterrightdel
 Nhân viên Sở Mật vụ bế cháu bé xâm nhập Nhà Trắng ngày 18/4. Ảnh: Nancy Benac/AP.

“Bộ phận đồng phục của Sở Mật vụ hôm nay đã ‘chạm trán’ một vị khách nhỏ tuổi tò mò dọc theo hàng rào phía Bắc của Nhà Trắng và xâm nhập vào khuôn viên khu phức hợp trong một thời gian ngắn. Hệ thống an ninh của Nhà Trắng lập tức kích hoạt và các nhân viên Mật vụ nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu bé trở lại với cha mẹ.”, ông Guglielmi thông tin.

Theo bức ảnh được truyền thông đăng tải, vị khách nhỏ tuổi là một bé trai.

Các nguồn tin nói, cha mẹ cháu bé đã được đoàn tụ với con trai sau khi bị Cơ quan Mật vụ thẩm vấn nhanh. 

Tình huống an ninh khiến việc tiếp cận vào khu phức hợp đã bị hạn chế trong một thời gian ngắn.

leftcenterrightdel
 Cháu bé là một bé trai. Nguồn: resetera.com

Đây không phải là lần đầu tiên một đứa trẻ chập chững biết đi bò qua hàng rào Nhà Trắng. 

Một sự cố tương tự đã xảy ra vào năm 2014 khi một đứa trẻ mới biết đi lách qua hàng rào Nhà Trắng ngay trước khi Tổng thống Barack Obama chuẩn bị phát biểu trước quốc dân về vấn đề Iraq. 

Sự cố đã dẫn đến việc phong tỏa tạm thời và trì hoãn sự kiện.

Vào năm 2019, sau những sự cố ầm ĩ về những kẻ xâm nhập vượt qua hàng rào vào khuôn viên Nhà Trắng, Cơ quan Mật vụ đã xây dựng một hàng rào cao gần 4 m, cao hơn gấp đôi hàng rào cao 1,83 m trước đó. Tuy nhiên khoảng cách giữa các song sắt cũng rộng hơn 1 inch (2,54 cm), lên 12,7 cm.

Văn Phong/CNN, AP