(BVPL) - Thông thường phụ nữ mới là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp. Nhưng mới đây, một thanh niên 19 tuổi tại Canada đã trở thành nạn nhân và điều đáng nói là thủ phạm của vụ việc là 4 người phụ nữ to béo.

 


Sau đó, cả 4 người phụ nữ đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe của họ là một chiếc Honda SUV màu bạc. Một tuần sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân trong vụ việc mới đến trình báo cảnh sát.

Theo mô tả của nạn nhân, cả 4 phụ nữ đều là người da trắng, ở độ tuổi 30, cao khoảng 1,6 mét và nặng khoảng trên 90kg. Họ mặc váy ngắn màu đen, mang giàu cao gót và một trong số các nghi phạm có hình xăm.

Thám tử Thomas Ueberholz thuộc đội điều tra những vụ phạm tội về tình dục thuộc sở cảnh sát Toronto cho hay đây là một trường hợp hy hữu khi nạn nhân của vụ tấn công lại là nam giới, trong khi thủ phạm là phụ nữ.

“Mặc dù phần lớn phụ nữ thường là nạn nhân, nhưng vẫn có những vụ việc mà đàn ông trở thành nạn nhân của một vụ tấn công tình dục, như trường hợp mới xảy ra này”, Ueberholz cho biết.

Hiện cảnh sát Toronto vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và truy tìm các nghi phạm.

Một báo cáo vào năm 2003 của Trung tâm Thống kê tư pháp Canada cho thấy nam giới chiếm 8% trong tổng số các vụ tấn công tình dục đã khai báo với cảnh sát.

 

Theo Dân Trí/ NationPost

.