Trong lúc đi xiệt cá ngoài ruộng, một nông dân bắt được con “ếch lạ” có trọng lượng khoảng 1,5 gram, mọc 7 cái chân, khác lạ so với những loại ếch bình thường, thu hút đông đảo người dân kéo đến xem.


Anh Đồng kể lại: “Tôi làm nghề xiệt cá này ngót hơn 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên trong đời gặp con ếch có biểu hiện lạ như thế. Tôi định thả nó nhưng có người anh ở trong xóm xin về nhà xem”.

Những con ếch bình thường thì chỉ mọc 2 chân trước và 2 chân sau nhưng con “ếch lạ” do anh Đồng bắt được mọc thêm 3 chân nằm ở phía dưới cái hầu, cả 3 chân đều có xương cứng như các chân khác.

Sự xuất hiện của con “ếch lạ” thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương hiếu kỳ kéo đến xem. Anh Nguyễn Văn Bình (SN 1971, ngụ ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) khi nghe tin đã tranh thủ đến xem, anh Bình cho biết: “Từ trước đến giờ mới thấy con ếch lạ như vậy, nghe tin đồn tôi tranh thủ đến đây xem cho biết”.

Con “ếch lạ” được anh Trần Văn Hảo (SN 1980, ngụ cùng địa phương) mang về nhà cho nhiều người dân cùng xem, cho biết: “Gia đình tôi nuôi ếch giống hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ thấy xuất hiện con ếch nhiều chân như vậy".

 

Theo Dương Út
 Báo Đồng Tháp

.