Liên quan vụ thầy giáo giao cấu với nữ học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh, sáng nay (9/3), lãnh đạo VKSND huyện Lộc Hà cho biết, hiện Công an đã tạm giữ thêm 1 đối tượng liên quan, là người hàng xóm của nữ sinh bị xâm hại.

Cụ thể, sau khi lấy lời khai từ nạn nhân Trần Thị P.T, SN 2010, ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạm giữ ông Phan Văn Đ. (68 tuổi, trú tại thôn B, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để xác minh, làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Bước đầu xác định, do ở gần nhà ông Đ. nên thỉnh thoảng nữ sinh T. có sang nhà ông ấy chơi và đã bị ông Đ dụ dỗ làm chuyện người lớn.

Cũng theo nữ sinh này, tất cả những lần giao cấu đều diễn ra tại giường nhà ông Đ, nhưng không thường xuyên như thầy T.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, chiều ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận tố giác của cháu T. SN 2010, trú tại xã Phù Lưu về việc vào ngày 22/2/2023, T. bị thầy giáo của mình giao cấu tại nhà riêng của thầy.

Thầy giáo này tên Đặng M. T, SN 1971, trú tại xã Phù Lưu, là thầy giáo tiểu học của nữ học sinh này.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn tiếp nhận tố giác, thầy giáo này còn có hành vi sàm sỡ, dâm ô với nữ học sinh khác.

Hiện VKSND huyện Lộc Hà đã phê chuẩn gia hạn tạm giữ để điều tra đối với thầy giáo này.

P.V