Lĩnh án 13 năm 6 tháng tù vì mua bán người, giao cấu với trẻ em
Cập nhật lúc 17:07, Thứ tư, 30/07/2025 (GMT+7)
Hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, ngày 28/7/2025, VKSND tỉnh Cao Bằng phối hợp với TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô A Giống (SN 1992, trú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 151 và Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015.
    |
|
Kiểm sát viên đọc cáo trạng của bị cáo tại phiên tòa. |
Theo Cáo trạng: Vào tháng 9 năm 2015, bị cáo Ngô A Giống đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của em Lý Thị P (sinh năm 2002) nên dụ dỗ, hứa hẹn lấy P về làm vợ. Sau khi P đồng ý, Giống đã đưa P đến khu vực mốc 589 thuộc địa phận xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng để bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Trên đường đi, bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu với P (lúc này P chỉ mới được khoảng 14 tuổi 4 tháng). Đến ngày 18/10/2019, Lý Thị P quay trở về địa phương và tố cáo hành vi của Ngô A Giống, khi bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng triệu tập đến làm việc Ngô A Giống đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
    |
 |
Kiểm sát viên công bố Cáo trạng tại phiên tòa. |
Tại phiên tòa, bị cáo Ngô A Giống đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em, gây tổn hại đến tinh thần, danh dự, nhân phẩm và thể chất của nạn nhân, đồng thời ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội... từ đó tuyên phạt bị cáo 12 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, 01 năm tù giam về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 13 năm 6 tháng tù.
    |
 |
Bị cáo Ngô A Giống tại phiên tòa. |
Đây là bản án nghiêm khắc, thể hiện sự cương quyết của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người – đặc biệt là đối tượng trẻ em. Qua đó, góp phần răn đe, phòng ngừa chung trong cộng đồng, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc tăng cường quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em, không để các em trở thành nạn nhân của tội phạm
Công Ngọc - Hải Quý