Kết quả điều tra xác định: khoảng 13h30' ngày 8/10/2023, sau khi uống rượu cùng một số người bạn thì Hồ Văn Cường nhớ lại ở trong xóm có nhà của bé N, SN 2013, cha mẹ đi làm ăn xa, bé N. ở nhà cùng với bà nội. Lợi dụng bà nội của bé N. cũng đi công việc vắng nhà nên Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé N.

leftcenterrightdel
 Bị can Hồ Văn Cường đang cho lời khai tại cơ quan Công an

Lúc này, Cường đi bộ đến nhà bé N. thì thấy bé N. đang nằm ngủ một mình ở sàn nhà nên đã lén lút vào nhà bé N. đóng cửa lại rồi thực hiện hành vi xâm hại bé N., do sợ Cường đánh nên bé N. không dám tri hô. Sau khi xâm hại bé N. xong thì Cường đi về nhà.

Sự việc được bé N. kể lại cho mẹ ruột và bà nội biết mình bị Cường xâm hại. Sau đó, gia đình bé N. đã làm đơn tố giác hành vi của Hồ Văn Cường đến cơ quan Công an.

Nghiêm Túc