Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an các quận Bình Thạnh, Thủ Đức và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia qua đường cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đưa về TP HCM tiêu thụ. 7 đối tượng đã bị bắt, gần 35kg ma túy, 2 khẩu súng và 21 viên đạn đã bị thu giữ.

leftcenterrightdel
Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia sa lưới.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoài Phong (SN 1996, tại Long An); Hoàng Công Thịnh (SN 1994, tại Quảng Trị); Nguyễn Duy Tiên (SN 1996, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng tạm trú tại chung cư Sunrise City View, phường Tân Hưng, quận 7); Ngô Thế Bảo Ngọc (SN 1993, ngụ quận 4); vợ chồng Vương Văn Tuấn và Trần Thị Lệ (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Đức Minh Anh (SN 1993, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Các đối tượng này đã móc nối với một số đối tượng người Campuchia mua ma túy tuồn về TP HCM tiêu thụ.

leftcenterrightdel
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. 
leftcenterrightdel
 

Sau gần 2 tháng theo dõi, ngày 30/8/2019, các tổ trinh sát phối hợp đồng loạt ập vào 1 căn hộ ở phường Tân Hưng, quận 7 và một căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bắt quả tang Tuyên, Thịnh, Phong, Anh và vợ chồng Lệ - Tuấn đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8,3kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn và 16 viên đạn.

Tiếp tục hành trình phá án,  chiều ngày 2/9/2019, tại địa bàn xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi các trinh sát bắt đối tượng Ngô Thế Bảo Ngọc khi hắn đang vận chuyển chiếc valy bên trong có chứa 10,5985kg ma túy tổng hợp, 3,487kg Ketamine, 20.234 viên thuốc lắc.

Khám xét nơi ở của Ngọc tại đường Tôn Đản, quận 4 và hai căn hộ chung cư hắn thuê tại quận 8 và quận 4 để làm nơi cất giấu ma túy, trinh sát thu giữ 796,482gam ketamine. 1.026gam chất bột trắng, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn. Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Trân Định - Tuấn Anh