Ngày 25/1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn đang tìm kiếm tung tích bà N.T.Đ. (SN 1976, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

leftcenterrightdel
 Cầu Sêrêpốk - nơi phát hiện đôi dép và một tờ giấy nghi của bà Đ. để lại.

Thông tin ban đầu cho biết, trưa 24/1, người dân lưu thông trên cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Nông - Đắk Lắk) bất ngờ phát hiện đôi dép của phụ nữ, cạnh đó còn có một tờ giấy. Nghi ngờ có người nhảy cầu nên người dân đã trình báo lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tìm kiếm tung tích nhưng do nước sông Sêrêpốk lớn, chảy mạnh nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Tâm Thắng cho hay, qua xác minh, số đồ vật trên là của bà N.T.Đ. Người nhà cho biết, bà Đ. rời khỏi nhà từ 7 giờ sáng cùng ngày. Những ngày qua, bà Đ. tâm trạng không tốt, có biểu hiện trầm cảm./.

Nguyễn Chính