Phản ánh với báo Bảo vệ pháp luật, ông Phạm Xuân Trương, sinh năm 1959, trú tại phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, ông vừa bị Lê Quang Tùng, tài xế hãng Suntaxi chém trọng thương sau khi va chạm giao thông trên đường.

Theo trình bày của ông Trương, khoảng 19h30’ ngày 22/2/2018, ông điều khiển xe ô tô BKS 73A -  03528 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua vòng xuyến trước bến xe khách Đồng Hới khoảng 10m, thì xảy ra va quệt nhẹ với xe taxi mang BKS 73A-09219 do Lê Quang Tùng, trú tại tổ dân phố 5, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới điều khiển, làm 2 xe bị gập gương và xước nhẹ phần sơn. Do không để ý, ông Trương tiếp tục lái xe đi, đến bùng binh trước Công ty Điện lực Quảng Bình cách đó khoảng 300m thì xe taxi vượt lên chặn đầu. Tài xế taxi xuống xe quát tháo, rồi đấm thẳng vào mặt ông Trương sau khi ông Trương hạ kính xe để nói chuyện.

Sau khi ông Trương xuống xe nói chuyện, Tùng tiếp tục chửi bới và lại đấm vào mặt ông Trương. Khi ông Trương phản ứng lại thì Tùng chạy về mở cốp xe taxi, lấy ra một con dao chừng 60cm. Ông Trương chạy sang vỉa hè bên kia, Tùng đuổi theo tìm cách chém.

Được sự can ngăn của người phụ nữ đi trên xe taxi của Tùng và người dân có mặt ở đó, hai bên tạm thời dừng lại và quay về trao đổi. Sau một hồi nói chuyện, người phụ nữ đi cùng xe Tùng có nói: “Thôi xe không sao, bác đi về đi”. Ông Trương quay về xe của mình, khi mở cửa xe chuẩn bị vào thì bị Tùng đuổi theo, chém từ đằng sau, ông Trương giơ tay đỡ khiến cánh tay bị đứt gần đến xương. Ông Trương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị mất máu rất nhiều, bác sỹ kết luận ông Trương bị đứt lìa 4 gân, và đứt bán 2 gân cánh tay, trên phần mắt phải bị rách phải khâu 5 mũi, cùng nhiều thương tích trên người.

Sau đó, Tùng đã bị Cảnh sát cơ động đưa về trụ sở Công an phường Nam Lý để làm rõ và được người nhà bảo lãnh về trong đêm.

leftcenterrightdel
Tài xế hãng Suntaxi đã dùng mã tấu chém người sau va chạm giao thông. 

Trao đổi với PV về vụ việc ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó Giám đốc chi nhánh Suntaxi Quảng Bình cho biết: “Lê Quang Tùng hiện đang là nhân viên lái xe hợp đồng của Công ty. Khi xảy ra sự việc, tôi đã nắm tình hình và điều bộ phận Thanh tra pháp chế của Công ty đi tìm hiểu và xử lý ngay trong đêm. Hiện nay, Tùng đã bị đình chỉ công tác để chờ kết luận của cơ quan Công an để đưa ra hình thức xử lý”.

“Về việc nhân viên lái xe có “thủ” hung khí trên xe taxi, việc này chúng tôi nghiêm cấm nhưng do đặc thù dịch vụ vận chuyển trên đường, chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra nhưng nhân viên giấu kỹ nên không phát hiện được” - ông Khánh cho biết thêm.

Hiện tại, ông Trương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba. Hành động côn đồ của tài xế hãng Suntaxi tại Quảng Bình không chỉ xâm phạm đến sức khỏe của người đi đường, mà còn gây hoang mang trong dư luận. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bùi Tiến