Ngày 12/12, VKSND TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), trú phường Thịnh Đán và Nguyễn Tùng Anh (SN 1988), trú tại xóm Dứa, xã Ký Phú, huyện Đại Từ về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều ngày 9/11/2022, một nhóm thanh niên ngồi uống bia tại quán bia Anh Duy, ở khu vực tổ 9, phường Thịnh Đán, trong đó có Hùng và Anh.

Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm này đã gọi anh Nguyễn Quang T. (SN 1992), trú tại xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên đến nói chuyện. Khoảng 16h30’, anh T. và anh Vũ Ngọc X. (SN 1987), trú tại tổ 4, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên đi taxi đến quán bia nói trên.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trong quá trình nói chuyện giữa 2 bên đã xảy ra xô xát, anh T. bị Hùng và Anh dùng hung khí đánh nằm bất động trên vỉa hè, anh X. thấy bạn bị đánh vào can cũng bị đánh gây thương tích nặng.

Sau khi các đối tượng rời khỏi hiện trường, anh T. và anh X. được người dân đưa đi cấp cứu. Hậu quả, anh X. bị đa chấn thương, phải theo dõi chấn thương sọ não còn anh T. bị vỡ lún xương sọ, phải chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

Hiện, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Tùng Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đề nghị 2 bị can sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mạnh Hải