leftcenterrightdel
 Quả bom khủng vừa được phát hiện 

Sáng 6/7, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã di dời một quả bom nặng gần 500 kg khỏi khu nhà dân ở xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về khu vực cách ly chờ xử lý.

Trước đó, chiều tối 5/7, một người dân ở ấp Dòng Sỏi (xã An Tây) sử dụng máy cuốc đào móng xây nhà đã phát hiện quả bom nằm sâu dưới mặt đất khoảng 2m. Quả bom nặng gần 500 kg.

Rất may khi chạm phải quả bom, người điều khiển máy cuốc đã kịp dừng lại đúng lúc. Sự việc sau đó đã được báo cho cơ quan Quân sự xử lý.

Theo các chuyên gia, quả bom được xác định là loại bom MK117 còn sót lại từ thời chiến tranh.

Quả bom còn chứa gần 200 kg thuốc nổ TNT cực mạnh có thể gây sát thương trong bán kính 500m.

Nam Phong