Ngày 2/4/2025, Công an TP Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 3 người tử vong xảy ra tại phường Xóm Củi, quận 8.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân trong vụ cháy được xác định gồm: Ông H.A.D (SN 1979), bà L.T.B.T (SN 1998) và V.Đ.K (SN 2019, con bà T.).

Theo nhân chứng hiện trường, ông D. và bà T. là anh em ruột cùng mẹ khác cha, còn bé K. là con trai lớn của bà T.. Trong gia đình nạn nhân có 8 người cùng sinh sống. Đêm xảy ra vụ cháy, mẹ của ông D. và bà T. đi phụ bán hủ tiếu về muộn.

Khi về đến nhà, bà T. nhìn thấy đám cháy đã hô hoán. Ngay sau đó, nhiều người trong nhà nạn nhân đã chạy ra. Chị T. cũng kịp bế đứa con nhỏ gần 8 tháng tuổi đưa cho chồng chạy ra trước.

leftcenterrightdel
 Hai căn nhà liên kề xảy ra cháy khiến 3 người tử vong.

Sau đó, chị T. quay lại giải cứu anh trai là anh D. và con trai lớn là bé K. Tuy nhiên, do lúc đó anh D. đi nhậu về đã say và ngủ không biết gì, không đánh thức được. Còn chị T. bế bé K. ra ngoài nhưng đúng lúc đó căn gác bị sập xuống đè lên người hai mẹ con khiến chị T. và bé K. tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường căn nhà cấp 4 bị cháy rụi, trong nhà 3 xe gắn máy và 1 xe đạp điện cháy trơ khung cùng nhiều tài sản khác.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh, vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số nhà 66B và 66C đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8.

Căn nhà 66B gồm 8 người, tự thoát ra ngoài 5 người, 3 người tử vong. Căn nhà bị cháy hoàn toàn (nhà tạm, một trệt 12m2, một gác lửng 10m2; ngăn ra làm 3 phòng cho người thân trong gia đình ở, có để 3 xe gắn máy, 1 xe đạp và các vật dụng sinh hoạt gia đình). Căn nhà 66C liền kề bị cháy 8m2 gác lửng, tổng diện tích cháy khoảng 30m2.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã đến kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn tại số 66B và 66C, phường Xóm Củi, quận 8.

Tại hiện trường vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, với tổng số tiền là 55 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ TP Hồ Chí Minh (50 triệu đồng cho hộ có người mất, 5 triệu đồng cho hộ bị ảnh hưởng). Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Chính quyền địa phương cũng đã kịp thời hỗ trợ các gia đình, trong đó quận hỗ trợ 40 triệu đồng cho các hộ dân bị nạn (35 triệu đồng cho hộ có người mất, 5 triệu đồng cho hộ bị ảnh hưởng). Phường trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ có người mất. Bà con khu phố 5 cũng vận động hỗ trợ hộ có người mất 5 triệu đồng./.

Đại Lánh