Chiều ngày 21/2, một lãnh đạo Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ khai thác, vận chuyển trái phép gỗ Pơ Mu quý hiếm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

leftcenterrightdel
Lực lượng Công an huyện Krông Bông bắt vụ vận chuyển gỗ Pơ Mu quý hiếm trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Krông Bông đã theo dõi, mật phục các đối tượng khai thác lâm sản trái phép tại khu vực Núi Voi Kéo, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Công ty Lâm nghiệp Krông Bông) quản lý.

leftcenterrightdel
Lâm tặc dùng trâu để kéo gỗ ra khỏi rừng. 

Từ tối 12/2 (tức ngày Mùng 1 Tết nguyên đán Tân Sửu) đến rạng sáng ngày 14/2/2021 (tức đêm mùng 3 Tết), tổ công tác đã bắt quả tang 6 đối tượng đang dùng 5 con trâu kéo gỗ Pơ Mu trái phép. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ số gỗ Pơ Mu khoảng 7m3 bị khai thác trái phép và các tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh điều tra, để xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
Năm 2018 rừng gỗ Pơ Mu tại lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý bị lâm tặc cưa hạ với quy mô lớn.  

Liên quan đến tình trạng phá rừng. Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật có nhiều tin bài phản ánh tình trạng phá rừng quy mô lớn trên địa bàn huyện Krông Bông và tại lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý đã xảy ra tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND huyện Krông Bông phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1174 rừng nguyên sinh, với quy mô lớn xảy ra năm 2020. 

Đặc biệt, trước đó tại tiểu khu 1219 thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý. Cơ quan chức năng đã phát hiện có 48 cây gỗ Pơ Mu bị cưa hạ khai thác trái phép.

Tiếp đến tháng 6/2020 tại tiểu khu 1174 rừng nguyên sinh (thuộc xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) Cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn với tổng khối lượng gần 80 m3 cũng bị lâm tặc khai thác trái phép./.

Nguyễn Chính