leftcenterrightdel
 Trường Tiểu học Hà Huy Giáp.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, cho biết: Sự việc xảy ra cách đây một tuần. Theo lời kể của một học sinh lớp 5, khoảng 6h ngày 15/11, tại cổng sau của trường THCS Tô Ngọc Vân, quận 12 (học sinh lớp 5 của nhà trường đang học tạm tại đây), xuất hiện người phụ nữ bịt kín mặt tiếp cận và đưa em học sinh 20.000đ. Đối tượng nói cho tiền học sinh ăn sáng.

Tuy nhiên, em học sinh trên nói đã ăn sáng và không nhận tiền của người phụ nữ. Lúc này, đối tượng vẫn dúi tiền vào tay em học sinh. Thấy vậy, một phụ huynh chở con đi học thấy khả nghi hỏi thì đối tượng bỏ chạy. Sau đó, em học sinh mang số tiền trên gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo dùng cồn xịt khuẩn tờ tiền và bỏ vào thùng rác. Một lúc sau, cô giáo có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ.

Nhận thấy đây có thể là một thủ đoạn để đối tượng nghi vấn tiếp cận, bắt cóc học sinh, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp đã ra thông báo gửi đến các phụ huynh để mọi người cảnh giác.

Thiên Bình