leftcenterrightdel
 Hung khí cùng tang vật thu giữ được từ hai đối tượng cướp điện thoại

Trước đó, ngày 4/3, nhóm hiệp sĩ Bình Dương nhận được tin báo của chị Nguyễn Thuý Vy và Trần Nguyễn Anh Thư vừa bị 2 đối tượng nam giật chiếc điện thoại khi đang đi trên đường Miễu (phường An Phú, thị xã Thuận An). Phát hiện hai đối tượng nghi vấn, giống với mô tả của nạn nhân. Nhóm hiệp sĩ áp sát mời hai tên này về công an phường làm việc.

Hai nạn nhân cũng cho biết, trong lúc bỏ chạy, hai tên cướp bị ngã xe và đã bỏ lại chiếc Attila màu đen biển số 61S4 – 9745 rồi chạy bộ thoát thân. Nắm được thông tin, nhóm hiệp sĩ nhanh chóng vào cuộc truy tìm thủ phạm. Tới tối ngày 8/3, nhóm hiệp sĩ phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi và giống như mô tả của bị hại nên áp sát, mời về trụ sở Công an làm việc.

Hai người này khai tên Nguyễn Văn Trung (19 tuổi quê Nghệ An) và Cao Văn Cảnh (22 tuổi, quê An Giang). Các đối tượng đã thừa nhận gây ra vụ cướp điện thoại và bỏ xe máy lại hiện trường sau khi bị ngã.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Sơn Tùng