leftcenterrightdel
Hiện trượng vụ nam thanh niên chết nhiều ngày trong nhà trọ. 

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn H. A. (SN 1990, quê Vĩnh Long, tạm trú quận Gò Vấp), làm quản lý 1 nhà hàng ở TP.HCM, sống ở đây đã lâu.

Theo đó, khuya ngày 6/2, 2 nữ sinh viên sống tại dãy nhà trọ trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp đi bỏ rác. Cả 2 ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên ở xung quanh khu trọ nên đi tìm kiểm.

Đến căn phòng trọ mà anh A. đang sinh sống thì tá hỏa khi thấy người này nằm trên nệm. Qua kiểm tra, nạn nhân đã chết trước đó vài ngày nên hô hoán, báo cảnh sát.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 5 có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Gò Vấp khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi./.

Nguyễn Lánh