Chiều ngày 12/4, Lãnh đạo VKSND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát huyện cùng Cơ quan pháp y đã vào hiện trường tiến hành biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, để điều tra nguyên nhân vụ việc chồng dùng dao đâm vợ rồi tự tử.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi cụ ông treo cổ tự tử. Ảnh: VKS cung cấp 

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12 giờ ngày 11/4, giữa ông Hồ Văn N. (SN 1932: ngụ thôn 5, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị M. (SN 1963). Lúc này, ông N. dùng dao đâm vào người bà M. Sau khi bị đâm bà M. chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Một lúc sau, người dân qua nhà tìm ông N. hỏi sự việc thì phát hiện ông đã tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực sát chuồng bò của gia đình.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu, cơ quan Công an xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên người chồng đã dùng dao đâm vợ bị thương sau đó treo cổ tự tử, trên cơ thể ông N. không có tác động ngoại lực.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

                                                                                               Chính Cương