Theo đó, vào lúc  0h20'  ngày 22/11/2016, tại km 635 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát do đồng chí trung tá Phạm Hùng Thăng làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô con mang biển kiểm soát 29X-3183 đang lưu thông hướng từ Nam- Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện.

leftcenterrightdel
 Lực lượng CSGT bắt giữ chiếc xe biển kiểm soát 29X-3183 trên đường chở pháo đi tiêu thụ

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe có chở 6 thùng cát tông to, với hơn 100 hộp pháo do tài xế Nguyễn Văn Bắc (SN 1983, trú tại Chợ Mai, Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển. Trên xe còn có 2 người đi cùng là Nguyễn Đình Quốc sinh năm 1989 và Nguyễn Đăng Thành sinh năm 1976, cùng quê Hưng Thủy,  Lệ Thủy, Quảng Bình.

Được biết, tất cả số pháo này đều mang nhãn mác do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp pháp, mỗi hộp có khối lượng gần 1,2kg. Lời khai ban đầu của lái xe Nguyễn Văn Bắc cho biết, số pháo này được vận chuyển từ Lệ Thủy ra Ba Đồn tiêu thụ.

leftcenterrightdel
 100 bánh pháo đã bị thu giữ

Hiện, Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ tang vật, phương tiện và tiến hành bàn giao cho Công an huyện Bố Trạch tiếp tục xử lý. 

Đặng Thùy