leftcenterrightdel
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng lập nhiều chiến công về trấn áp tội phạm. 

Ngày hôm nay (14/3), thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã lập nhiều chiến công về trấn áp tội phạm.

Theo đó, trong đợt cao điểm từ ngày 15/12/2020 đến 28/2/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập, triệt phá 3 chuyên án, 4 ổ nhóm tội phạm hình sự, xóa 4 tụ điểm cờ bạc, bắt và vận động 11 đối tượng truy nã, trốn thi hành án.

Cụ thể, ngày 13/1, Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng hung khí gây thương tích cho 2 người tại thôn Khúc Giản, An Tiến, An Lão, bắt 2 đối tượng.

Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet, phá ngày 23/1, bắt 3 đối tượng, thu 3 ĐTDĐ, 1 laptop và 223 triệu đồng.

Ngày 12/1, Đội 4, Phòng cảnh sát hình sự bắt quả tang Nguyễn Quốc Anh (SN 2003, ở Đông Hưng, Tiên Lãng), cùng đồng bọn có hành vi Chứa mại dâm cho 4 đôi nam nữ tại các phòng thuộc nhà nghỉ Nhật Hà, ở số 1/213 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An...

Trong số các đối tượng bị bắt truy nã đợt cao điểm này, đáng lưu ý, đơn vị đã bắt Khổng Diễm Huệ (Kong Yan Hui, SN 1976), theo Quyết định truy nã của Công an huyện Hiến, TP Thương Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, về tội Buôn lậu.

Ngày 24/12/2020, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự bắt Phạm Vũ Linh (SN 1993, ở Đào Đài, Thượng Lý, Hồng Bàng), theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng phạm tội Giết người.

Ngày 25/1/2021, đơn vị bắt Nguyễn Loan Phương (SN 1987, HKTT khu LK4 Hoàng Huy, An Đồng, An Dương), có hành vi sử dụng súng gây thương tích, thu 1 khẩu súng dạng colt xoay, được Phương mua tại Lạng Sơn với giá 4 triệu đồng.

Có được những chiến công trên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã tổ chức phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, như: thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các đối tượng có Quyết định truy nã, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm (cướp tài sằn, cướp giật tài sản, trộm cắp, lừa đảo qua mạng Internet...) để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa.

Trong công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng còn tăng cường các biện pháp quản lý địa bàn, tuyến trọng điểm; gọi hỏi răn đe hàng chục đối tượng hình sự; phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ án phức tạp, đối tượng lưu động, trên các tuyến giao thông; tổ chức nhiều lượt tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự với mục tiêu đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.

Hoàng Hưng