leftcenterrightdel
 Khí bốc nghi ngút khiến nhiều công nhân nhanh chóng chạy thoát thân. Ảnh: Thanh Phong

Theo đó, cuối giờ chiều ngày 16/4, nhiều công nhân đang làm việc tại xưởng tái chế, đánh tơi vải vụn trên đường XTT58 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM) phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút bên trong nên hô hoán.

leftcenterrightdel
 Nhiều xe chữa cháy được huy động tới hiện trường để dập lửa. Ảnh: Thanh Phong

Công nhân đã dùng nhiều vòi nước, bình xịt xông vào chữa cháy nhưng do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lây lan nhanh tạo thành đám cháy lớn, công nhân hối hả di chuyển các thành phẩm ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.

leftcenterrightdel
Chủ cơ sở nhanh chóng di chuyển một số vải sợi ra bên ngoài để tránh ngọn lửa lan thêm. 

Ngay sau đó, chủ xưởng đã gọi điện báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã điều 7 xe cứu hỏa cùng 45 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang tiến hành phun nước khống chế đám cháy, người dân tập trung theo dõi vụ việc. Một số người dân cho biết, lúc xảy ra cháy khói đen bốc cao hàng chục mét.

Trao đổi với PV, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn do chập điện. “Đám cháy thiêu rụi gần 1 tấn vải vụn, diện tích bị cháy khoảng 50m2/ 150m2. Cơ sở này có giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Nguyên nhân chính thức đang được công an điều tra, làm rõ”.

Thanh Phong