leftcenterrightdel
Hiện trường vụ cháy 5 quán karaoke ở thành phố Móng Cái. 

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 4/8, người dân phát hiện khói bốc lên tại dãy nhà là quán karaoke gồm 5 quán: Lan Vy (số nhà 343), Tâm Yến (số nhà 345), Quang Trang (số nhà 347), Thúy Hường (số nhà 349) và Cha Pi (số nhà 351), đều nằm trên đường Trần Nhân Tông, thuộc khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, tiến hành các phương án dập lửa.

Do các quán đều thiết kế nhiều phòng theo chiều dọc dài và kín, gồm các phòng hát karaoke sát nhau, lối đi hẹp nên việc chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn. 

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản trong các quán karaoke bị thiêu rụi.

Bước đầu cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện ở 1 quán sau đó đám cháy lan rộng sang các quán kế bên.

Hoàng Hưng