leftcenterrightdel
 Cột khói bốc cao tại đám cháy. Ảnh: Phúc Lương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 7/10, tại cơ sở thu mua phế liệu nằm trên đường Tô Ngọc Vân, (phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) bất ngờ xảy ra hoả hoạn. Lửa bao trùm cả khu vực khiến nhiều người hoảng loạn.

Vào thời điểm kể trên, người dân phát hiện khói đen bùng phát tại cơ sở thu mua ve chai, phế liệu nằm trong hẻm nhỏ đường Tô Ngọc Vân, dưới chân cầu Bến Phân, quận Gò Vấp nên hô hoán.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ cháy khiến cơ sở thu mua ve chai bị đổ sập. Ảnh: Phúc Lương

Trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao trùm cả khu vực, lực lượng tại chỗ đành bất lực, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp đã huy động 5 phương tiện đến hiện trường, nước sông được tận dụng để phục vụ chữa cháy. Tuy nhiên, kho chứa phế liệu có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho các chiến sĩ PCCC. 

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế và dập tắt. Thống kê ban đầu cho thấy, kết cấu cơ sở thu mua ve chai đã bị đổ sập, nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy còn khiến dãy nhà trọ lân cận bị ảnh hưởng, hư hại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Lánh