Ngày 17/5, VKSND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cần (SN 1992), ở xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Văn Cần tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Trước đó, theo đơn trình báo của gia đình ông P.V.T (ở khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn), vào rạng sáng ngày 2/5, kẻ gian đã cạy phá két sắt trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, trong đó có 12 chỉ vàng SJC, 1 đôi hoa tai bằng vàng 24K, 15 triệu đồng tiền mặt, 3 đồng hồ, 1 điện thoại di động. Tổng trị giá thiệt hại gia đình khai báo khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn.

Qua rà soát các đối tượng, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Cần chính là phủ phạm gây ra vụ án trên.

Tại cơ quan công an, Cần khai nhận bản thân làm nghề thợ sửa khoá nên khi chủ nhà nhờ sửa khoá cửa, Cần đã cố tình cất giấu, sao chép chìa khóa. Sau đó, lợi dụng khi chủ nhà đi vắng đã sử dụng chìa khoá đó để đột nhập vào bên trong và trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phan Hải - Quỳnh Anh