UBND xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Nông nghiệp & Tài nguyên tỉnh về vụ việc liên quan đến cá thể voi rừng tại Tiểu khu 854.
    |
 |
Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trong rừng. |
Theo nội dung báo cáo, ngày 17/10, Công an xã Đắk Wil nhận được tin báo của gia đình ông M.V.T. (SN 1959) rời khỏi nhà đi lấy măng tại Tiểu khu 854 từ ngày 16/10/2025 chưa thấy về.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo xin ý kiến Thường trực Đảng ủy chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn xã tổ chức hỗ trợ gia đình tìm kiếm.
Đến 9h30’ ngày 18/10, các lực lượng đã phát hiện thi thể ông T. tại khoảnh 8, Tiểu khu 854, khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil quản lý.
Trên tử thi, có nhiều vết trầy xước bên phần hông trái và sườn bên phải nghi do bị voi dùng vòi cuốn; vùng mặt bị dập, chảy máu, quần áo bị rách. Xung quanh khu vực phát hiện thi thể có nhiều dấu chân coi, cây cối xung quanh khu vực bị dẫm nát.
Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc về Công an tỉnh Lâm Đồng để có ý kiến xử lý kịp thời.
Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để thực hiện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong. Tuy nhiên, dù đã được vận động, giải thích, gia đình ông T. vẫn từ chối mổ và khám nghiệm tử thi.
Qua nắm thông tin từ các hộ dân canh tác xung quanh khu vực phát hiện thi thể, chính quyền địa phương cho biết, thời gian gần đây có khoảng 3 cá thể voi thường xuyên xuất hiện tại khu vực và phá hoại hoa màu, cây trồng của người dân.
Để hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản có liên quan đến các cá thể voi rừng xuất hiện tại địa bàn, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo Công an xã, Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự xuất hiện và phá hoại cây trồng của các cá thể voi rừng.
Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi canh tác và hoạt động tại các khu vực có thể xuất hiện các cá thể voi./.