Ngày 7/6, UBND huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin việc một số địa phương nợ tiền của các hộ kinh doanh và đang chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xác minh, có phương án xử lý.
    |
 |
Sổ ghi nợ của chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở thị trấn Kiến Đức. |
Trao đổi về vấn đề này, bà Th. (chủ cửa hàng văn phòng phẩm tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp) cho biết, bà đã có đơn gửi chính quyền phản ánh việc UBND thị trấn Kiến Đức và UBND xã Kiến Thành nợ tiền mua văn phòng phẩm suốt nhiều năm chưa thanh toán.
Theo bà Th., gia đình bà mở cửa hàng văn phòng phẩm từ năm 2011 và được chính quyền địa phương ủng hộ mua hàng. Trong năm 2020, bà đã bán rất nhiều sản phẩm cho UBND thị trấn Kiến Đức, tổng trị giá lên tới hơn 93 triệu đồng. Người đến mua là cán bộ của văn phòng UBND thị trấn và có ký tá vào sổ đầy đủ.
Sau đó, tại thị trấn Kiến Đức có thay đổi nhiều lãnh đạo, cán bộ nên số tiền nợ đến nay vẫn chưa được thanh toán.
Vẫn theo bà Th., không riêng gì địa phương nói trên, UBND xã Kiến Thành (huyện Đắk R’Lấp) đang nợ tiền văn phòng phẩm của cửa hàng lên tới hơn 80 triệu đồng. Theo đó, UBND xã Kiến Thành nợ từ năm 2013, số tiền nợ được cộng dồn từ nhiều năm và nhiều lần hỏi công nợ cũng không được phản hồi.
    |
 |
Chủ quán cơm "tố" các địa phương nợ gần 180 triệu đồng tiền cơm, nước suốt 9 năm nay vẫn chưa trả. |
Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức xác nhận, bà Th. đã có đơn phản ánh việc địa phương có nợ tiền văn phòng phẩm và đơn vị đã thành lập tổ xác minh để làm rõ. Tuy nhiên, vụ việc được xác nhận do cá nhân tự mua, tự ký vào sổ của cửa hàng.
Theo ông Lâm, "quy trình muốn mua sắm cho đơn vị, bộ phận chuyên môn, kế toán phải lập đề xuất trình, Chủ tịch ký duyệt và trên cơ sở đó mới thực hiện. Sau đó, phải có hóa đơn để đề xuất thanh toán. Hơn nữa, vụ việc đã xảy ra nhiều năm trước, khi ông về nhận công tác không được bàn giao sổ sách có vụ việc này".
Không chỉ nợ tiền mua văn phòng phẩm, một quán cơm ở huyện Đắk R’Lấp còn “tố” cán bộ UBND thị trấn Kiến Đức và UBND xã Kiến Thành nợ gần 180 triệu đồng tiền cơm, nước suốt 9 năm nay vẫn chưa trả.
Ông N.Đ.T. (chủ quán cơm tại huyện Đắk R'lấp) cho hay, gia đình ông có kinh doanh quán cơm và được lãnh đạo, cán bộ của địa phương ủng hộ nhiệt tình. Khi có khách đến địa phương, nhiều đơn vị đã dẫn vào quán cơm của ông T. để mời khách.
Sau khi đãi khách, một số lãnh đạo, cán bộ ký nợ trong sổ sách của quán. Các khoản nợ phát sinh giai đoạn 2016-2022 và đến nay chưa được thanh toán. Trong đó, UBND thị Kiến Đức còn nợ hơn 110 triệu đồng và UBND xã Kiến Thành nợ 62 triệu đồng.
Cũng theo anh T., trong số những người ký nợ trong sổ, có một lãnh đạo đã về hưu và ông T. nhiều lần gọi điện thoại cho người này để lấy nợ nhưng đều không nghe máy.
Đại diện các địa phương nói trên cho biết, đang cho kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ vụ việc để có hướng xử lý theo quy định. Nếu kết quả có nợ, sẽ mời cá nhân người ký nợ về làm việc, yêu cầu trả đầy đủ./.