Ngày 17/5/2026, theo thông tin từ Hải đội Biên phòng 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phát hiện, lập hồ sơ xử lý hai tàu cá vi phạm quy định trong hoạt động khai thác thủy sản trên biển; đồng thời tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản trái quy định và chống khai thác IUU.
    |
 |
Bộ đội Biên phòng lập biên bản xử lý hai phương tiện vi phạm trong khai thác thủy sản.
|
Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển xã Thạnh Hải, Hải đội Biên phòng 1 phát hiện hai tàu cá đang khai thác thủy sản bằng hình thức lưới kéo (cào đôi) trái quy định tại khu vực cách bờ khoảng 2 hải lý.
Hai phương tiện vi phạm gồm tàu cá số hiệu VL-95023-TS do ông N.V.H (SN 1982, trú xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng và tàu cá số hiệu VL-93115-TS do ông N.H.N (SN 1980, trú xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng.
Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định cả hai phương tiện đều khai thác sai vùng được cấp phép. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm, củng cố hồ sơ và tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Hải đội Biên phòng 1 cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 14 đợt tuần tra với 28 lượt phương tiện, huy động 224 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Qua kiểm tra hơn 1.200 phương tiện cùng hơn 10.000 lượt thuyền viên, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 23 phương tiện cùng 167 thuyền viên vi phạm các quy định về khai thác thủy sản.
Riêng từ tháng 3/2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 12 phương tiện với 98 thuyền viên vi phạm; tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, Hải đội Biên phòng 1 cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình hoạt động trên biển, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững.