Chiều 13/2, theo thông tin từ UBND xã Ea Pal (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến hai cháu bé bị thương, trong đó một bé trai 8 tuổi bị thương nặng, cụt cả hai bàn tay.

leftcenterrightdel
 Cháu C. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 11/2, cháu P.Đ.C. (8 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ea Pal) xin bố mẹ cho sang nhà người bác ở cùng xã để chơi.

Khoảng 13h cùng ngày, khi cháu C. đang chơi cùng người anh họ (14 tuổi) thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai đều bị thương tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, người thân nhanh chóng đưa cả hai cháu bé đến Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trong đó, cháu C. bị thương nghiêm trọng, bị mất cả hai bàn tay và trên người đa thương tích ở mặt, bụng, chân.

Người nhà cho biết, cháu C. vừa trải qua ca phẫu thuật. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu C. có chơi một vật cùng anh họ rồi bị phát nổ, gia đình nghi đó là pháo tự chế.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc nói trên./.

Nguyễn Chính